27 sinh viên Việt Nam học tập tại Đại học Phụ nữ châu Á

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh-Thứ hai, ngày 17/07/2017 09:34 GMT+7

Đại sứ Trần Văn Khoa chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ sinh.

VTV.vn - Tọa lạc tại thành phố Chittagong (Bangladesh), trường Đại học Phụ nữ châu Á là ngôi nhà chung của 605 nữ sinh đến từ 16 quốc gia, trong đó có 27 nữ sinh Việt Nam.

Nhân chuyến công tác tại Chittagong, Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Trần Văn Khoa đã tới thăm và làm việc với Ban Giám hiệu và các sinh viên Việt Nam đang học tập tại ngôi trường này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Trần Văn Khoa cảm ơn những hỗ trợ mà Ban Giám hiệu trường đã dành cho các sinh viên Việt Nam và đề nghị trường tiếp tục cấp học bổng cho các nữ sinh Việt Nam. Đại sứ động viên các sinh viên tiếp tục nỗ lực học tập, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống xa nhà, đồng thời mong muốn các sinh viên sau khi ra trường sẽ phát huy những kiến thức và kỹ năng đã học đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về vai trò của người phụ nữ.

Đại học Phụ nữ châu Á là trường đại học quốc tế tư nhân đầu tiên trên thế giới dành cho phụ nữ, được thành lập năm 2006, dưới sự bảo trợ của nhiều nhà lãnh đạo, chính khách nổi tiếng của Bangladesh và thế giới. Từ khi thành lập đến nay, trường đã cấp hàng trăm học bổng cho các nữ sinh của nhiều nước châu Á trong đó có Việt Nam.

Á khôi Nữ sinh Việt Nam duyên dáng: 'Phụ nữ chịu áp lực phải luôn đẹp' Á khôi Nữ sinh Việt Nam duyên dáng: "Phụ nữ chịu áp lực phải luôn đẹp" Nữ y tá tương lai trở thành Miss du học sinh Việt Nam tại New York 2017 Nữ y tá tương lai trở thành Miss du học sinh Việt Nam tại New York 2017 Nhóm nữ sinh Việt Nam giành giải Ý tưởng khởi nghiệp tại Nhật Nhóm nữ sinh Việt Nam giành giải Ý tưởng khởi nghiệp tại Nhật

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước