Botswana muốn hợp tác về nông nghiệp, công nghệ thông tin, y tế với Việt Nam

T.K (Theo BNG)-Thứ tư, ngày 23/05/2018 17:47 GMT+7

VTV.vn - Botswana bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thông tin và y tế.

Từ ngày 21–22/5/2018, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã có chuyến thăm làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Botswana Vincent T. Seretse.

Tại cuộc gặp, tại Cộng hòa Botswana. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam chúc mừng thành tựu phát triển của Botswana, duy trì được mức tăng trưởng đều từ sau khi giành độc lập năm 1966, đưa Botswana từ một nước nghèo lên thành nước có thu nhập trung bình, một nước có sức cạnh tranh kinh tế lớn ở châu Phi, trao thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Tổng thống Botwsana Mokgweetsi Masisi đề nghị Botswana ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA/LHQ nhiệm kỳ 2020 – 2021, thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (11/2/2009-11/2/2019).

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vincent T. Seretse đánh giá cao đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của tuân thủ luật pháp quốc tế và hứa sẽ xem xét ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Phía Botswana bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thông tin và y tế.

Hai bên nhất trí cần sớm ký kết Thỏa thuận về hợp tác kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và kỹ thuật và Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ để tăng cường trao đổi đoàn các cấp, khuyến khích các doanh nghiệp kết nối kinh doanh.

Botswana muốn hợp tác về nông nghiệp, công nghệ thông tin, y tế với Việt Nam - Ảnh 1.

Botswana là quốc gia nằm sâu trong lục địa ở phía Nam châu Phi, tây giáp Namibia, phía bắc và đông bắc giáp Zimbabwe, phía nam và đông nam giáp Nam Phi, diện tích hơn 600.000 km2, dân số hơn 2 triệu. Năm 2017, GDP tính theo sức mua đạt 36,6 tỷ USD, GDP đầu người đạt hơn 18.000 USD. Về cơ cấu kinh tế, du lịch và dịch vụ chiếm 53% GDP, công nghiệp chiếm 45% tập trung ở ngành khai thác khoáng sản đặc biệt là kim cương đóng góp trên 70% giá trị xuất khẩu, nông nghiệp chỉ chiếm 2% GDP.


Botswana - Từ rừng hoang dã châu Phi đến trung tâm kim cương của thế giới Botswana - Từ rừng hoang dã châu Phi đến trung tâm kim cương của thế giới

VTV.vn - Để chuyến du lịch trải nghiệm châu Phi thực sự là một cái gì đó đặc biệt và đáng nhớ, bạn nên đến Botswana. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội khám phá những điều thú vị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước