Chặng đường 50 năm đã qua và con đường phía trước của ASEAN

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/08/2017 13:31 GMT+7

VTV.vn - Nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, các tờ báo trong khu vực đã có nhiều bài viết về chặng đường của ASEAN.

Ngày 8/8/2017 đánh dấu mốc 50 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua nửa thế kỷ, ASEAN đã khẳng định vị thế của một tổ chức vững mạnh, là đối tác không thể thiếu của các nước trên thế giới.

Tờ Bưu điện Bangkok (Thái Lan) viết: "Từ sự khác biệt, chia rẽ, 50 năm qua khu vực Đông Nam Á đã gắn kết với nhau bởi một câu chuyện thống nhất. Đó là câu chuyện về sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, sự tiến bộ xã hội và sự phát triển văn hoá, để từ đó mang tới hoà bình và ổn định cho khu vực". Bài viết khẳng định, thành công của ASEAN là để lại đằng sau sự nghi ngờ, mạo hiểm hướng theo một con đường chưa từng có, để tạo ra một tương lai hứa hẹn cho các công dân của mình.

Trong bài viết có tựa đề "ASEAN lựa chọn con đường riêng của mình, và đó là một điều đúng đắn", tờ The National của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho rằng, ASEAN là nhóm các quốc gia quan trọng nhất ở khu vực. Với lực lượng lao động dồi dào, một nền kinh tế dự báo sẽ lớn thứ 4 thế giới, ASEAN là "cốt lõi của một cấu trúc chính trị và kinh tế đang nổi lên ở châu Á - Thái Bình Dương.

Trải qua một chặng đường dài, ASEAN không phải không có những thiếu sót. Nhưng theo Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi, ngoài sự chỉ trích, cần phải hình dung xem khu vực và thế giới sẽ ra sao nếu không có ASEAN. Trong bài viết trên tờ Straits Times (Singapore), bà Marsudi cho rằng, từ một hiệp hội có sự liên kết lỏng lẻo, ASEAN đã tiến triển thành một Cộng đồng ASEAN mạnh mẽ hơn, hướng đến việc phục vụ người dân tốt hơn. Ngay cả khi hiện nay xu hướng liên kết khu vực đang gặp một số vấn đề, từ việc Anh rời EU, đến khủng hoảng ngoại giao ở vùng Vịnh, ASEAN vẫn cho thấy sự thống nhất và ổn định.

Tuy nhiên, ở thời điểm thế giới đang chứng kiến nhiều bất ổn, ASEAN cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mới, bao gồm căng thẳng địa chính trị, môi trường kinh tế khó khăn hơn, sự gắn kết xã hội bị chia rẽ do toàn cầu hoá, hậu quả xuyên quốc gia của biến đổi khí hậu và tác động từ sự phát triển của công nghệ. Theo tờ Bưu điện Jakarta (Indonesia), đây là lúc các nhà lãnh đạo ASEAN cần thể hiện vai trò dẫn dắt khu vực, đồng thời theo đuổi các cơ hội để đưa ra hành động chung.

Một bài viết trên tờ New Straits Times (Malaysia) nhận định 50 năm là một dấu mốc quan trọng để nhìn lại, và cũng để vạch ra một lộ trình mới cho 50 năm tiếp theo. Bài viết của cựu Tổng thư ký ASEAN Ong Keng Yong cho rằng, để nối tiếp thành công, ASEAN cần phải củng cố hơn nữa hội nhập kinh tế, tận dụng thuận lợi về dân số và tạo điều kiện cho giới trẻ thích công nghệ khai thác cơ hội từ cuộc cách mạng kỹ thuật số. Đồng thời cần phải thúc đẩy các kế hoạch tầm nhìn của ASEAN nhằm đảm bảo cho tương lai của khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước