Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/06/2017 11:43 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và TỔng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đang có chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Chiều 29/6, Chủ tịch nước đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng và thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Nga Putin cho rằng hai nước cần nỗ lực nâng kim ngạch thương mại lên 10 tỷ USD vào năm 2020, tăng cường hợp tác triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí triển khai các dự án đầu tư ưu tiên tại hai nước, trong đó có liên doanh dầu khí tại Việt Nam và Nga, sớm thành lập các liên doanh giữa hai nước để lắp ráp, sản xuất ô tô tại Việt Nam, đồng thời nghiên cứu các dự án hợp tác mới về năng lượng, hạ tầng và xem xét khả năng hợp tác trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình.

Hai bên cũng khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đặc biệt về kỹ thuật quân sự; mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, lao động, hợp tác giữa các địa phương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga

VTV.vn - Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân ngày 28/6 đến thăm chính thức Liên bang Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước