Công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Mexico được ưu tiên hàng đầu

Ban Truyền hình Đối ngoại-Chủ nhật, ngày 24/09/2017 09:34 GMT+7

VTV.vn - Đó là chia sẻ của bà Lê Linh Lan, Đại sứ Việt Nam tại Mexico sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ richter hôm 19/9.

Trận động đất mạnh đã khiến ít nhất 230 người thiệt mạng, đa số thiệt hại tập trung tại quận Condesa và Roma ở trung tâm thủ đô Mexico City.

Ước tính 44 tòa nhà ở thủ đô Mexico City đã bị đổ sập, trong đó có 1 trường học, 1 siêu thị và 1 nhà máy. Hàng nghìn người đã bỏ chạy ra ngoài đường phố do sợ hãi, những đoạn video trên mạng xã hội cho thấy, nhiều tòa nhà không chịu nổi những đợt rung lắc và đổ sập ngay trước mắt nhân chứng. Theo Trung tâm Thăm dò địa chất Mỹ, trận động đất này xảy ra ít giờ sau khi nhà chức trách tiến hành cuộc diễn tập cứu hộ sau động đất. Tâm chấn nằm ở độ sâu 51 km tại bang Puebla, miền Trung Mexico. Đây là trận động đất lớn thứ hai liên tiếp tại Mexico trong 11 ngày qua.

Cộng đồng người Việt tại Mexico hiện chỉ có khoảng gần 60 người, bà con chủ yếu sang đây công tác và du học. Dù chỉ là cộng đồng nhỏ nhưng công tác bảo hộ công dân tại Mexico vẫn luôn được Đại sứ quán Việt Nam tại đây ưu tiên hàng đầu. Để biết thêm thông tin về tình hình cộng đồng người Việt tại Mexico sau trận động đất vừa qua, phóng viên THVN đã kết nối điện thoại với bà Lê Linh Lan, Đại sứ Việt Nam tại Mexico.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước