Đẩy mạnh giảng dạy tiếng Việt tại Lào

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 08/09/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Với hàng chục nghìn kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Lào, gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ thứ hai là mong muốn của các gia đình.

Ngày 5/9/1962, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. 55 năm qua, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã không ngừng được củng cố và phát triển, hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Cùng với sự tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, nhu cầu học tiếng Việt của người Lào ngày càng tăng cao. Do vậy, đẩy mạnh giảng dạy tiếng Việt tại Lào đang là một trong những nội dung được các cơ quan Việt Nam chú trọng triển khai.

Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài Khai giảng lớp dạy Tiếng Việt thứ hai tại New Zealand Khai giảng lớp dạy Tiếng Việt thứ hai tại New Zealand Đưa tiếng Việt vào giảng dạy tại Đài Loan (Trung Quốc) Đưa tiếng Việt vào giảng dạy tại Đài Loan (Trung Quốc)

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước