Đưa tiếng Việt vào giảng dạy tại Đài Loan (Trung Quốc)

Bibi Trần (Từ Đài Loan - Trung Quốc)-Thứ tư, ngày 10/05/2017 09:37 GMT+7

VTV.vn - Tiếng Việt càng ngày càng được các trường học tại Đài Loan chú trọng đưa vào giảng dạy, số lượng học sinh đăng ký tham gia ngày càng đông.

Bắt đầu từ năm học 2018, Bộ Giáo dục Đài Loan quyết định đưa ngôn ngữ Đông Nam Á trong đó có tiếng Việt vào môn học chính thức tại các trường tiểu học và sẽ là một môn học tự chọn tại các trường phổ thông tại Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, ngay từ học kỳ đầu của năm học 2017, đã có những lớp học được mở ra.

Hai năm trở lại đây, Trường Phổ thông Trung học Hưng Hoa thuộc huyện Miêu Lật, Đài Loan (Trung Quốc) đã mở nhiều lớp tiếng Việt cho học sinh lựa chọn. Có hơn 50 học sinh đăng ký tham gia học tiếng Việt trong học kỳ này.

Đến với lớp học, ngoài được học những kiến thức cơ bản như cách phát âm, ghép vần, tạo câu, cách chào hỏi… các học sinh còn được nghe giới thiệu về nền văn hóa Việt Nam. Việt Nam và Đài Loan có rất nhiều nét văn hóa tương đồng, hai quốc gia đều có nhiều dịp lễ, tết cổ truyền như Tết Nguyên đán, rằm Trung thu, Thanh minh, Tết Đoan Ngọ…

Tiếng Việt càng ngày càng được các trường học tại Đài Loan chú trọng đưa vào giảng dạy. Số lượng học sinh đăng ký tham gia học tăng đáng kể so với nhiều năm trước đây. Việc đem tiếng mẹ đẻ và đem nền văn hóa, ẩm thực quê nhà đến với học sinh nước ngoài vừa là nhiệm vụ cao cả, vừa là niềm tự hào của các giáo viên dạy tiếng Việt tại nước ngoài.

Vinh danh 'Trạng Nguyên Tiếng Việt' năm học 2016 – 2017 Vinh danh "Trạng Nguyên Tiếng Việt" năm học 2016 – 2017 'Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt tại Ukraine' "Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt tại Ukraine" Giáo viên vùng sâu phát âm tiếng Việt chưa rõ Giáo viên vùng sâu phát âm tiếng Việt chưa rõ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

tiếng Việt

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước