Độc đáo vườn thú kiểu Australia tại Việt Nam

Hoàng Linh - Văn Việt (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Chủ nhật, ngày 04/06/2017 11:00 GMT+7

VTV.vn - Tại đây, khách thăm quan sẽ được nhìn ngắm những loài thú chỉ có thể thấy ở các nước phương Tây.

Chuột túi Wallaby, lạc đà không bướu Alpaca, cừu đầu đen, khỉ, ngựa lùn Pony, cầy Meerkat hay Vẹt uyên ương... vườn thú Zoodoo mang phong cách Australia hiện có khoảng 10 loài động vật đều được nhập về từ Australia và được huấn luyện để trở nên thân thiện với con người.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Vườn thú Zoodoo cho biết: "Một cảm xúc rất tuyệt vời khi thấy con kangaroo nhảy tưng tưng mặc dù chưa khỏe lắm trên đất Lâm Đồng. Đây là lần đầu tiên có 1 con kangaoo được sinh ra tại đất Lâm Đồng, Việt Nam".

Để chăm sóc được những loài thú này tại Việt Nam, cả gia đình bà Hà đã phải dành trọn 3 tháng học tập tại vườn thú Zoodoo tại Tasmania, từ cách quan sát con vật, chuẩn bị khẩu phần ăn đến cách chải lông, cắt tỉa móng tay, móng chân, chăm sóc khi ốm và khi sinh nở.

Trong thời gian tới, Zoodoo Đà Lạt sẽ tiếp tục nhận thêm một số loài động vật hoang dã nữa từ Australia. Những người chủ vườn thú hy vọng sẽ mang được những nét đặc sắc nhất của thiên nhiên hoang dã Australia đến với trẻ em Việt Nam.

Rực rỡ vườn thú kiểng bông trang tại Tiền Giang Rực rỡ vườn thú kiểng bông trang tại Tiền Giang

VTV.vn - Tại tỉnh Tiền Giang, nghệ nhân Năm Thoại là người gây dựng nên làng kiểng Cai Lậy nổi tiếng trên cả nước với những con thú kiểng đa dạng sắc màu từ cây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

vườn thú

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước