Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Slovakia

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 06:00 GMT+7

Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hoà Slovakia Robert Kalinak. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

VTV.vn - Chiều 1/6, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đã tiếp ông Robert Kalinak, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia. Chuyến thăm góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Slovakia nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Slovakia nói riêng. 

Ồng Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình của nhân dân Slovakia đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước kia và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước sau này. Ông Nguyễn Thành Phong cảm ơn và đề nghị Chính phủ Slovakia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia sinh sống, làm ăn ổn định, hội nhập sâu rộng vào xã hội nước sở tại, phát huy vai trò cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. 

Chia sẻ phương hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong mong muốn các doanh nghiệp của hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mà Slovakia có thế mạnh và Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu như công nghiệp hóa chất, thiết bị điện, công nghiệp thực phẩm, du lịch... Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Slovakia đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Thành phố. 

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Robert Kalinak bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mà Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được thời gian qua. Ông Robert Kalinak khẳng định dù xa nhau về khoảng cách, nhưng Slovakia và Việt Nam luôn gần gũi trong tình cảm. Trên nền tảng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp sẵn có, hiện nay Slovakia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng và có rất nhiều lĩnh vực có thể bổ trợ, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. 

Ông Robert Kalinak nhấn mạnh: "Mối quan hệ hợp tác, hữu nghị lâu đời giữa hai nước cần được thể hiện qua những chương trình hợp tác cụ thể, các dự án kinh tế có hiệu quả". Slovakia mong muốn và sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực có thế mạnh như cơ khí chế tạo máy, du lịch... biến những tiềm năng thành các dự án thực tế, góp phần củng cố, phát triển quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước