Dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương Lenin

Hồng Hoa (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ sáu, ngày 22/04/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tượng đài được đúc bằng đồng, dự kiến cao 5 mét, đặt trên bệ cao 3 mét tại điểm giao cắt giữa phố Kamusinskaya và phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đầu tháng 4 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại thành phố Ulyanovsk, quê hương của Lenin.

Một trong những nội dung quan trọng của chuyến thăm lần này là bàn về việc xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Ulyanovsk theo thỏa thuận đạt được vào tháng 9/2014 giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Thị trưởng Ulyanovsk.

Công trình tượng đài Hồ Chí Minh sẽ thay thế cho bức tượng bán thân đã được đặt ở thành phố Ulyanovsk. Bức tượng đang trong quá trình hoàn thiện tại xưởng của nhà điêu khắc Oleg Kliuev Klyuev. Với ông, dựng tượng một con người vĩ đại, xuất chúng như Hồ Chí Minh là một thách thức lớn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước