Gặp gỡ những tấm lòng Nga - Việt

Đức Minh - Thế Anh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 14/04/2016 11:41 GMT+7

VTV.vn - Hơn 30 năm từ khi Hiệp định lao động giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây chấm dứt, nhưng ký ức của lao động Việt Nam tại Liên Xô vẫn không hề phai mờ.

Năm 1981, Việt Nam và Liên Xô ký kết Hiệp định về việc tiếp nhận công nhân Việt Nam sang Liên Xô lao động và làm việc. Sau 30 năm, tại Việt Nam, họ lại cùng nhau hát, những ca khúc bằng ngôn ngữ của 2 dân tộc Việt Nam và Nga.

Trong giai đoạn 10 năm sau đó, đã có gần 80.000 lao động Việt Nam đi lao động tại gần 400 cơ sở sản xuất trên toàn lãnh thổ Liên Xô. Giai đoạn này, các công nhân Việt Nam và những người thợ Liên Xô đã cùng nhau làm việc và sống một cuộc sống gắn bó đầy tình thân ái.

Những tờ báo Nga thời đó đã từng đưa về những thành tích lao động của công nhân người Việt Nam tại Nhà máy vải sợi Krasnodar. Những gương mặt vẫn còn rất trẻ của cán bộ công nhân viên người Việt và Liên Xô tại nhà máy thời còn cùng nhau làm việc. Sau 30 năm, tại Việt Nam, họ lại cùng nhau hát, những ca khúc bằng ngôn ngữ của hai dân tộc Việt - Nga.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước