Góc nhìn mới về không gian của người tự kỷ

Nguyễn Hiền - Sơn Tùng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 24/01/2018 11:00 GMT+7

VTV.vn - Triển lãm "Những cuộc gặp" được thực hiện với mong muốn khán giả sẽ dừng lại và suy ngẫm nhiều hơn về nghệ thuật cũng như các vấn đề liên quan đến hội chứng tự kỷ.

Nhiều người vẫn quan niệm rằng những người mắc chứng tự kỷ thường thu mình với thế giới bên ngoài, sống trong một thế giới cô độc và tẻ nhạt. Tuy nhiên, qua cảm nhận riêng của một số thanh niên đam mê nghệ thuật có anh, chị, em là người tự kỷ, thế giới của trẻ tự kỷ đã hiện lên với một góc nhìn rất khác. Những tác phẩm của họ đã được trưng bày tại triển lãm "Những cuộc gặp" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Triển lãm sẽ được kéo dài từ 21 đến 28/1 với các buổi chia sẻ, hội thảo chuyên đề, hoạt động tương tác và tour thăm quan nghệ thuật.

Alyx - robot giúp người tự kỷ làm việc Alyx - robot giúp người tự kỷ làm việc Công nhận quyền bình đẳng đối với người tự kỷ Công nhận quyền bình đẳng đối với người tự kỷ Người tự kỷ vẫn có thể học tập và tạo dựng cuộc sống độc lập Người tự kỷ vẫn có thể học tập và tạo dựng cuộc sống độc lập

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước