Hậu duệ dòng họ Lý tại Hàn Quốc hướng về cội nguồn

Phương Dung - Quang Khải (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 12/04/2017 10:23 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 1995 đến nay, Lễ hội Đền Đô có sự tham dự của hậu duệ dòng họ Lý tại Hàn Quốc với số lượng thành viên tham gia mỗi năm một đông.

Để kỷ niệm ngày Thái tổ Lý Công Uẩn đăng quang, khai mở cho một vương triều hưng thịnh, tạo dựng, phát triển quốc gia và nền văn hóa Đại Việt, từ ngày 14 đến 16/3 Âm lịch hàng năm đã diễn ra Lễ hội Đền Đô tại làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Về với Lễ hội Đền Đô năm nay, ông Lý Thừa Vĩnh - Chủ tịch dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc đã tranh thủ giảng giải, giới thiệu thêm về lịch sử dòng họ Lý tại quê nhà cho những thành viên mới trong dòng tộc lần đầu về Việt Nam. Kể từ năm 1995, ông Vĩnh đã về Việt Nam hơn 100 lần, kết hợp công việc lẫn thăm thân, du lịch, nhưng với ông ngày giỗ tổ luôn mang một ý nghĩa đặc biệt.

Hiện dòng họ Lý tại Hàn Quốc cũng đã lập gia phả với những ghi chép cẩn thận từ thời cụ tổ Lý Long Tường đến nay. Trong trang đầu bộ gia phả ghi trang trọng dòng chữ: "Sinh tại Hàn, hồn tại Việt". Thế hệ trẻ của dòng họ luôn được giáo dục và khuyến khích hướng về cội nguồn.

Dòng họ Lý tại Hàn Quốc hiện có khoảng 1.700 người, trong đó khoảng 250 gia đình với khoảng 1.000 người thường xuyên liên lạc với nhau. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, Trung tâm phim tư liệu Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Hàn Quốc đang tiến hành thực hiện bộ phim tư liệu về dòng họ Lý tại Hàn Quốc, dự kiến phim sẽ ra mắt vào tháng 12 năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Hàn Quốc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước