Hợp tác Việt - Pháp trong lĩnh vực phát triển giao thông đô thị

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 11/04/2018 11:41 GMT+7

VTV.vn - Xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển giao thông đô thị là một trong những lĩnh vực ưu tiên của Pháp tại Việt Nam.

Ngay từ đầu những năm 1990, Việt Nam đã là điểm đến của một số doanh nghiệp xây dựng lớn của Pháp, cho đến nay, ngày càng nhiều tập đoàn và doanh nghiệp tên tuổi của Pháp quan tâm đến Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông đô thị. Những tuyến Metro lớn của Việt Nam đều có sự tham gia của các nhà thầu Pháp.

Trong quy hoạch chung phát triển giao thông đô thị đến năm 2030 tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 8 tuyến đường sắt đô thị sẽ được xây dựng tại Hà Nội và 8 tuyến tại TP.HCM, kết nối các trung tâm chính của thành phố với các đô thị vệ tinh. Mặc dù đây là một lĩnh vực có tính cạnh tranh cao, nhưng các doanh nghiệp lớn của Pháp vẫn có chỗ đứng riêng, với thế mạnh kinh nghiệm và công nghệ của mình.

Gần đây nhất, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa tập đoàn T&T của Việt Nam và tập đoàn Bouygues của Pháp về hợp tác đầu tư dự án đường sắt đô thị số 3 tại Hà Nội, tuyến đường sắt đô thị này dài 31,1 km với tổng giá trị đầu tư khoảng 1,4 tỷ Euro. Bản ghi nhớ này đã đưa Pháp trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển giao thông đô thị.

Ủng hộ các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào Việt Nam Ủng hộ các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào Việt Nam

VTV.vn -Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Binh đã tiếp hai doanh nghiệp Pháp Thales và Air France KLM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Việt - Pháp

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước