Khởi công xây dựng chợ biên giới kiểu mẫu Việt Nam - Campuchia

Thạch Thông – Huỳnh Sang (PV THVN Thường trú tại Campuchia)-Thứ ba, ngày 16/01/2018 10:42 GMT+7

VTV.vn - Chợ biên giới kiểu mẫu Campuchia – Việt Nam được xây dựng trên diện tích hơn 20.000 m2, kinh phí xây dựng khoảng 2 triệu USD.

Sáng 16/1, Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Pan Sorasak và Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đồng chủ trì lễ khởi công xây dựng chợ biên giới kiểu mẫu đầu tiên tại cửa khẩu Đa, huyện Me Mot, tỉnh Tbung Khmum, Campuchia, giáp cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh của Việt Nam. ​

Chợ biên giới kiểu mẫu Campuchia – Việt Nam được xây dựng trên diện tích hơn 20.000 m2, kinh phí xây dựng khoảng 2 triệu USD, do Chính phủ Việt Nam viện trợ không hoàn lại. Đây là chủ trương của Chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia để thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, nâng cao đời sống cư dân biên giới giữa hai nước. ​

Việt Nam – Campuchia có đường biên giới chung hơn 1.000 km, có 10 cửa khẩu quốc tế, 12 cửa khẩu song phương chính thức và 36 cửa khẩu song phương bổ sung cùng hàng trăm đường mòn, lối mở.

Việc xây dựng chợ biên giới sẽ giúp cho trao đổi, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế và thương mại giữa hai quốc gia được hiệu quả cao hơn. ​Năm 2017, kim ngạch thương mại hai nước đạt 3,7 tỷ USD, tăng 28% so năm 2016. Hai nước đang hướng đến kim ngạch thương mại 5 tỷ USD trong thời gian ngắn sắp tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!



TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước