Kiều bào Algeria ước mong trở về quê hương

Phan Anh - Mai Lai (ĐSQ Việt Nam tại Algeria)-Thứ ba, ngày 27/12/2016 16:09 GMT+7

VTV.vn - Dù lớn lên hay gắn bó hơn nửa cuộc đời tại Algeria trong cộng đồng Hồi giáo, nhưng nét văn hóa Việt vẫn ăn sâu trong trái tim những người con xa xứ.

Cộng đồng người Việt tại Algeria không lớn, đa phần sống rải rác ở nhiều tỉnh thành, bởi vậy, họ ít có hoạt động chung, đặc biệt thế hệ thứ hai và thứ ba rất ít người nói được tiếng Việt. Tuy nhiên, không phải vì thế mà khát khao tìm về cội nguồn ngừng thôi thúc trong lòng những người con đất Việt sinh sống tại Algeria.

Sinh ra tại Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh, bà Zoulikha Ngà là kết quả của tình yêu trong sáng giữa cựu hàng binh Algeria với nữ công nhân Sơn Tây ở Nông trường Việt - Phi năm nào. Năm 1964, bà cùng các anh chị và bố mẹ trở về Algeria theo chương trình hồi hương do hai chính phủ tổ chức. Cũng từ đó, hơn 50 năm trôi qua, gia đình bà Ngà chưa một lần trở lại Việt Nam bởi nhiều lý do.

Dù không nhớ nhiều về ký ức ngày bé, nhưng bà Ngà vẫn mong ước hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình trước khi bà mất, đó là trở về Việt Nam tìm gặp người thân. Lần mở lại những kỷ vật của cha mẹ, bà Ngà đã tìm thấy sợi dây liên lạc còn lại với quê hương Việt Nam, đó là phong bì thư còn sót lại của người thân năm xưa.

ĐSQ Việt Nam tại Đức chuẩn bị đón Tết cho kiều bào ĐSQ Việt Nam tại Đức chuẩn bị đón Tết cho kiều bào Đoàn kiều bào trao 1,5 tỷ đồng cho các trường học Nghệ An, Hà Tĩnh Đoàn kiều bào trao 1,5 tỷ đồng cho các trường học Nghệ An, Hà Tĩnh Đoàn kiều bào CH Czech trao quà cho bà con 4 tỉnh vùng lũ Đoàn kiều bào CH Czech trao quà cho bà con 4 tỉnh vùng lũ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước