Kiều bào chia sẻ suy nghĩ và tình cảm sau chuyến thăm Trường Sa

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 08/05/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Đó là chủ đề của buổi nói chuyện về Trường sa của chị Tạ Kim Liên, sau chuyến thăm Trường Sa năm 2016 tại ngôi nhà Việt "Viethaus" do Hội hữu nghị Việt Đức tổ chức.

Tới dự buổi thuyết trình có sự tham gia của các bạn người Đức và các thành viên trong Hội Đức - Việt.

Trong chuyến thăm Trường Sa năm 2016 do Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, chị Tạ Kim Liên và hơn 200 người, trong đó có 80 kiều bào từ 22 quốc gia đã cùng đoàn công tác số 6 đi trên chuyến tàu Kiểm Ngư mang số hiệu KN490 đã hoàn thành một hải trình hơn 10 ngày thăm và động viên các chiến sỹ hải quân đang làm nhiệm vụ canh giữ những hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Tại buổi thuyết trình, chị Tạ Kim Liên đã đưa hình ảnh khó khăn của các chiến sỹ ngoài hải đảo phải trải qua nhưng vượt lên tất cả, các chiến sỹ vẫn kiên cường, vững tay súng canh gác biển trời Tổ quốc.

Buổi thuyết trình diễn ra đầy cảm động và được các bạn Đức theo dõi với lòng hâm mộ và cảm phục các chiến sỹ Việt Nam.

Đảo Nam Yết - xứ dừa giữa Trường Sa Đảo Nam Yết - xứ dừa giữa Trường Sa Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 Những cuộc gặp xúc động giữa Trường Sa Những cuộc gặp xúc động giữa Trường Sa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Trường Sa

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước