Những cuộc gặp xúc động giữa Trường Sa

Thủy Nguyễn-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 16:44 GMT+7

VTV.vn - Chuyến thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa vừa qua, trong đoàn công tác số 4 có những người cha, người mẹ được gặp con trai đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo.

Mới đây, đoàn công tác số 4 do đồng chí Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ tại quần đảo Trường Sa.

Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết, Phó Tư lệnh Hải quân cho biết, các đại biểu mang đến sự quan tâm, chia sẻ những khó khăn với bộ đội Trường Sa cũng như là nguồn động viên rất lớn cả về vật chất và tinh thần. Qua chuyến công tác này, các đại biểu sẽ thấy được cuộc sống, công việc của cán bộ chiến sỹ trên đảo, thấy đảo ngày một vững vàng hơn.

Trong chuyến đi, bà Đặng Thị Kim Châu, ông Đặng Bá Thanh và ông Nguyễn Xuân Hòa, sống tại TP.HCM, đã được đến thăm con trai đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Lớn, Thuyền Chài và đảo An Bang.

Khi đặt chân đến đảo Trường Sa Lớn, cả đoàn công tác đã cùng vỡ òa với niềm vui được gặp lại con trai sau thời gian xa cách của bà Đặng Thị Kim Châu.

"Tôi hạnh phúc lắm. Hôm nay tôi đã được gặp con trai. Suốt đêm trước khi lên đảo, tôi không ngủ được, tôi đếm từng giờ để được gặp con. Lúc vừa bước xuống khỏi tàu, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai vạm vỡ, đen đi, cháu được tập huấn nhiều nên trưởng thành hơn, tôi mừng lắm", bà Đặng Thị Kim Châu, quận 8, TP.HCM xúc động chia sẻ.

Sinh năm 1994, Nguyễn Đức Hiếu ra đảo Trường Sa Lớn thực hiện nghĩa vụ quân sự từ tháng 7/2016. "Em luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để được gặp mẹ. Gặp mẹ tại đảo, cảm xúc của em như vỡ òa. Với một thanh niên thành phố như em, tham gia vào quân ngũ thời gian đầu cũng gặp khó khăn, nhưng đã nhận được sự giúp đỡ của đồng đội, cấp trên, em cảm thấy môi trường quân đội rất thú vị để thế hệ trẻ học hỏi, cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Nguyễn Đức Hiếu, chiến sỹ tại Trường Sa chia sẻ.

Những cuộc gặp xúc động giữa Trường Sa - Ảnh 1.

Những cuộc gặp xúc động giữa Trường Sa - Ảnh 2.

Bà Đặng Thị Kim Châu gặp con trai tại đảo Trường Sa Lớn.

Trong chuyến thăm, ông Đặng Bá Thanh cũng được gặp con trai - chiến sỹ Đặng Bá Hằng đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo Thuyền Chài.

"Em cám ơn chỉ huy các cấp đã tạo điều kiện cho em được gặp bố, giúp em có thêm sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tổ quốc giao cho. Em ra công tác ở đảo được 9 tháng rồi, lúc đầu ra đảo, thời tiết khắc nghiệt em chưa quen nhưng sau một thời gian, em đã thích nghi được. Cảm ơn bố đã vượt đường xá xa xôi đến thăm con, con xin hứa sẽ công tác tốt trong thời gian còn lại" - chiến sỹ Đặng Bá Hằng xúc động chia sẻ.

Được gặp con trai ngoài đảo, ông Đặng Bá Thanh, TP.HCM cũng không giấu được xúc động: "Cảm xúc bây giờ của tôi rất xúc động, rất mừng, con trai tình nguyện đi lính ở đảo, gia đình thấy rất vinh dự, tự hào".

Những cuộc gặp xúc động giữa Trường Sa - Ảnh 3.

Những cuộc gặp xúc động giữa Trường Sa - Ảnh 4.

Ông Đặng Bá Thanh gặp con trai tại đảo Thuyền Chài.

Khi đoàn công tác đến làm việc tại đảo An Bang, ông Nguyễn Xuân Hòa cũng đã được hội ngộ với con trai - chiến sỹ Nguyễn Xuân Quang.

"Tôi thấy vinh dự và tự hào khi được đi cùng đoàn công tác ra thăm con trai. Khi đến đảo được gặp con và các chiến sỹ, tôi mừng lắm, các chiến sỹ ở đây rất đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Ở đảo có kỷ luật, tự giác, nghiêm minh. Đây cũng là yếu tố tạo nên sức mạnh, ý chí, nghị lực để các chiến sỹ vững vàng tay súng bảo vệ biển đảo quê hương", ông Nguyễn Xuân Hòa chia sẻ.

Được gặp cha nơi hải đảo xa xôi, Nguyễn Xuân Quang vô cùng xúc động: "Hôm nay được gặp đoàn công tác, gặp ba, tôi cảm thấy vui mừng và tự hào. Từ nhỏ thấy ba đi bộ đội, bảo vệ Tổ quốc, tôi rất tự hào và mong muốn sau này mình cũng có cơ hội để đi thực hiện nghĩa vụ. Từ ngày ra đảo, tôi luôn rèn luyện sức khỏe, thực hiện nhiệm vụ đúng theo chỉ thị của chỉ huy, không được lơ là, mất cảnh giác".

Những cuộc gặp xúc động giữa Trường Sa - Ảnh 5.

Những cuộc gặp xúc động giữa Trường Sa - Ảnh 6.

Những cuộc gặp xúc động giữa Trường Sa - Ảnh 7.

Nguyễn Xuân Quang đưa bố đi thăm vườn rau trên đảo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước