Người học tiếng Việt ở nước ngoài ít có cơ hội giao tiếp

Phương Dung - Tiến Lâm (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 07/11/2016 11:26 GMT+7

VTV.vn - Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc dạy và học tiếng Việt tại nước ngoài chưa thực sự hiệu quả, mặc dù tiếng Việt vẫn luôn được nỗ lực bảo tồn, gìn giữ.

Ở nước ngoài, ngày càng có nhiều trường dạy tiếng Việt cũng như những giáo viên, tình nguyện viên dạy tiếng Việt tâm huyết với nghề, điều này đã cho thấy những nỗ lực gìn giữ tiếng Việt của cộng đồng kiều bào trên thế giới, nhưng vẫn còn đó rất nhiều chông gai trong công cuộc gieo chữ Việt nơi xứ người.

Nhiều bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, tuy được bố mẹ dạy tiếng Việt nhưng do môi trường sinh sống và học tập, ít có cơ hội được giao tiếp với người Việt nên chỉ nói được tiếng Việt lơ lớ hoặc tiếng Việt pha lẫn ngoại ngữ cùng những đại từ nhân xưng hay bị nhầm lẫn.

Khai giảng lớp học tiếng Việt tại Vương quốc Bỉ Khai giảng lớp học tiếng Việt tại Vương quốc Bỉ Khai giảng lớp học tiếng Việt khóa mới tại Bộ An ninh Lào Khai giảng lớp học tiếng Việt khóa mới tại Bộ An ninh Lào Dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài còn nhiều khó khăn Dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài còn nhiều khó khăn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước