Người phụ nữ gốc Việt bắc nhịp cầu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Phương Dung (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 18/01/2017 10:02 GMT+7

VTV.vn - Đó là chị Lê Thị Anh Thư, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tháng 6/2016, lần đầu tiên một phụ nữ gốc Việt tại Hàn Quốc đã được Quỹ Xã hội của Quốc hội nước này trao "Giải thưởng về những thành tích trong hoạt động xã hội đa văn hóa". Người có vinh dự này là chị Lê Thị Anh Thư, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc, thành viên sáng lập "Quỹ Vì chủ quyền biển đảo Việt Nam".

Không chỉ giúp nhiều cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc hòa nhập với cuộc sống nơi đất khách quê người, chị còn là người đi đầu trong các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, giúp người dân Hàn Quốc hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Mới đây, chị Thư cũng đã vinh dự được nhận Huân chương Hòa Bình của Quốc hội Hàn Quốc trao tặng cho những cá nhân xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển ngoại giao nhân dân giữa hai nước Việt - Hàn, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ hòa bình.

Sau 21 năm sinh sống, lập nghiệp và hội nhập tại Hàn Quốc, chị Thư đã vinh dự ba lần được nhận Huân chương của Quốc hội Hàn Quốc và lần đầu tiên nhận Huân chương Hòa Bình.

Để tìm hiểu rõ hơn về những hoạt động của Hội phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc cũng như tâm huyết dành cho công tác cộng đồng của những người phụ nữ Việt tại Hàn Quốc, phóng viên THVN đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Anh Thư.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước