Nhà sư Lào gốc Việt với các hoạt động vì cộng đồng

Nhóm phóng viên Đài THVN thường trú tại Lào-Thứ sáu, ngày 15/06/2018 09:05 GMT+7

VTV.vn - Dù khác nhau về trường phái nhưng giáo lý của Phật giáo Lào cũng giống như ở Việt Nam, đó là hoằng pháp lợi sinh, cứu độ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Đây cũng là điều mà nhà sư người Lào gốc Việt Phongsavan Anousin đã thực hiện suốt nhiều năm qua, kêu gọi mọi người cùng kết nối yêu thương, sẻ chia để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nằm cách thủ đô Vientiane 30km, ngôi chùa Phutthasathan Munnithi hôm nay có đông người đến hơn thường lệ, họ đến từ sáng sớm để được khám chữa bệnh bởi những thầy thuốc tình nguyện Lào và Việt Nam. Đây là một trong nhiều hoạt động thiện nguyện được nhà sư Phongsavan kết hợp với các tình nguyện viên triển khai nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Dù mới xây dựng 10 năm nay nhưng ngôi chùa Phutthasathan và những hoạt động thiện nguyện của nhà sư Phongsavan luôn được người dân, các nhà hảo tâm và xã hội tin tưởng bởi ông đã tự mình thực hiện các chương trình thiện nguyện ở khắp 18 tỉnh thành của đất nước Lào. Với ông, dù mang dòng máu nào trong mình nhưng đã sinh ra, lớn lên tại đất nước này và là một người tu hành thì càng cần làm thật nhiều việc làm tốt cho xã hội.

Tình nguyện dạy tiếng Việt cho du học sinh Lào Tình nguyện dạy tiếng Việt cho du học sinh Lào

VTV.vn - Gần 3 năm nay, các bạn sinh viên tình nguyện trường Đại học Quy Nhơn (Bình Định) đã duy trì việc dạy tiếng Việt cho các sinh viên Lào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước