Nhà thơ Ý Nhi được nhận Giải thưởng Văn học Cikada

Nguyễn Nam - Sơn Tùng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ ba, ngày 01/12/2015 15:59 GMT+7

VTV.vn - Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội vừa tổ chức trao Giải thưởng Văn học Cikada 2015 cho nhà thơ Ý Nhi. Đây là nhà thơ đầu tiên của Việt Nam được nhận giải thưởng này.

Nhà thơ Ý Nhi được trao Giải thưởng Cikada vì thơ của bà đã góp phần bảo vệ sự bất khả xâm phạm của cuộc sống. Bà là người thứ tám của châu Á được nhận giải thưởng văn học mang tên tác phẩm Cikada của Nhà thơ Harry Martinson, người đạt giải thưởng Nobel Văn học năm 1974. Đây là một vinh dự đối với nền văn học Việt Nam.

Nhà thơ Ý Nhi đã có một số tác phẩm được dịch sang tiếng Anh, tiếng Thụy Điển. Năm 2009, tập thơ Till igar gồm thơ của 11 nhà thơ Việt Nam trong đó có 8 tác phẩm của nhà thơ Ý Nhi đã được dịch và xuất bản tại Thụy Điển. Qua thơ của Ý Nhi, người dân Thụy Điển hiểu hơn về văn hóa và cuộc sống tại Việt Nam.

Giải thưởng Văn học Cikada được sáng lập năm 2004 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Harry Martinson. Trước đó, Giải thưởng đã được trao cho các nhà thơ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Bốn tác phẩm đoạt giải thưởng Văn học Việt Nam 2013 Bốn tác phẩm đoạt giải thưởng Văn học Việt Nam 2013

Hội Nhà văn Việt Nam vừa tổ chức trao Giải thưởng Văn học năm 2013 cho bốn tác phẩm xuất sắc nhất.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước