Những ngày văn hóa Việt Nam tại Belarus năm 2018

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/06/2018 18:19 GMT+7

VTV.vn - Lễ khai mạc Những ngày văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Belarus đã diễn ra tối 13/6 tại Cung hòa nhạc quốc gia Belarus ở thủ đô Minsk.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Bộ Văn hóa Belarus tổ chức. Tham dự có Thứ trưởng thứ nhất Bộ Văn hóa Belarus - bà Irina Driga, Đại sứ Việt Nam tại Belarus - ông Lê Ánh, cùng đông đảo bạn bè Belarus, bà con cộng đồng Việt Nam, lưu học sinh đang học tập, lao động và sinh sống tại thủ đô Minsk của Belarus.

Những ngày văn hoá Việt Nam tại Cộng hoà Belarus là hoạt động có ý nghĩa lớn nhằm thực hiện Tuyên bố chung Việt Nam - Belarus trong chuyến thăm Belarus của Chủ tịch nước Trần Đại Quang năm 2017 và Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2017 - 2019.

Những ngày văn hóa Việt Nam tại Belarus năm 2018 - Ảnh 1.

Cung hòa nhạc quốc gia Belarus - nơi diễn ra Những ngày văn hoá Việt Nam tại Cộng hòa Belarus 2018.

Trong lời phát biểu khai mạc của đại diện Bộ Văn hoá hai nước đều cùng có chung nhận định, hoạt động văn hoá này góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Belarus.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Văn hóa Belarus nói: "Những ngày văn hóa có lẽ là hình thức tốt nhất của nền ngoại giao nhân dân. Văn hóa chính là người đi tiên phong trong mọi mối quan hệ để chúng ta dễ dàng hiểu nhau hơn, có nghĩa sau đó dễ dàng hơn trong việc xây dựng các mối quan hệ kinh tế cùng có lợi hay giải quyết vấn đề chính trị nào đó".

Những ngày văn hóa Việt Nam tại Belarus năm 2018 - Ảnh 2.

Một trong các tiết mục nghệ thuật của Việt Nam được trình diễn tại Những ngày văn hóa Việt Nam tại Belarus năm 2018.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống kết hợp hiện đại do các nghệ sỹ Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc phối hợp với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn. Các tiết mục mang đậm sắc màu của các dân tộc Việt Bắc, Tây Nguyên qua các điệu múa của các cô gái dân tộc, qua tiếng đàn bầu làm nao lòng người, tiếng đàn T'Rưng đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên, tiếng sáo trúc hoà quyện với giai điệu đàn nhị thánh thót... tất cả hoà vào nhau tạo một không gian Việt thật đặc trưng, chinh phục khán giả trong khán phòng.

"Một chương trình thật tuyệt vời đi vào lòng người, không thể tả bằng lời. Xin cám ơn các bạn, xin cám ơn", bà Tamara Fretset - một khán giả nói.

Nét mới trong chương trình lần này là các nghệ sỹ đã thành công trong việc trình diễn tiết mục chầu văn - một loại hình Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Chương trình nghệ thuật kết thúc nhưng đã để lại trong lòng bạn bè Belarus và cộng đồng Việt Nam nơi đây những tình cảm tốt đẹp nhất về một đất nước Việt Nam thân thiện với nền văn hóa dân tộc giàu bản sắc.

Những ngày văn hóa Việt Nam tại Belarus thực sự là một ngày hội văn hóa để nhân dân hai nước hiểu nhau hơn, qua đó góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Belarus.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước