Nữ Tiến sĩ Việt tuổi 32 "chinh phục" ngành Lý Sinh trên đất Mỹ

Người Việt bốn phương-Chủ nhật, ngày 20/03/2016 14:00 GMT+7

Tiến sĩ Ngô Thị Minh Thùy

VTV.vn - Ngô Thị Minh Thùy hiện đang là nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ tại ĐH Stanford (Mỹ). Trước đó, cô là thủ khoa đầu ra Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trước khi giành học bổng nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ ngành Lý Sinh tại ĐH Stanford, nữ Tiến sĩ Ngô Thị Minh Thùy đã tham gia nghiên cứu về vật lý nguyên tử và phân tử trong quá trình học Thạc sĩ tại Hà Lan.

Qua nghiên cứu này, Minh Thùy đã phát hiện ra sự thay đổi trạng thái phân tử của nước và lipid trên bề mặt khi tương tác với ADN. Cô dự định sẽ phát triển phương pháp xét nghiệm máu mới có độ nhạy cao để có thể đo và theo dõi được sự thay đổi trong di truyền từ mẹ sang con nhằm phát hiện bệnh ung thư sớm.

Đến nay, Minh Thùy đã có 5 công trình được đăng trên các tạp chí đầu ngành.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước