Phát triển mối quan hệ Việt Nam - Algeria lên tầm cao mới

Thanh Mai (Từ ĐSQ Việt Nam tại Algeria)-Thứ hai, ngày 23/01/2017 09:27 GMT+7

Đại sứ Phạm Quốc Trụ và Chủ tịch Hạ viện Algeria Khelifa.

VTV.vn - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Algeria Phạm Quốc Trụ vừa có buổi làm việc với Chủ tịch Hạ viện Algeria và Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Algeria.

Tại buổi làm việc với Chủ tịch Hạ viện Algeria Khelifa, Đại sứ Phạm Quốc Trụ đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Lãnh đạo Quốc hội Algeria cũng như khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt với Algeria, mong muốn tiếp tục củng cố và thúc đẩy mối quan hệ đó lên một tầm cao mới. Trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp cho sự phát triển của mối quan hệ này.

Tại buổi tiếp Đại sứ Phạm Quốc Trụ, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao, ông Hassane Rabehi khẳng định, Algeria sẽ làm hết sức mình để duy trì và mở rộng phát triển quan hệ chính trị, kinh tế - thương mại song phương đến năm 2020 sẽ đạt tổng kim ngạch thương mại 1 tỷ USD như hai bên đã thỏa thuận, mong muốn hai bên cùng phối hợp chặt chẽ tổ chức trọng thể kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Algeria (28/10/1962 - 28/10/2017); chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban hợp tác liên chính phủ hai nước tại thủ đô Alger vào tháng 3 tới.

VTV.vn - Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria và Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Bejaia vừa tổ chức Hội thảo doanh nghiệp giới thiệu tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước