Việt Nam – Trung Quốc: Quốc hội là kênh quan trọng để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai nước.

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/01/2017 21:19 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên trưởng Trương Đức Giang tại buổi gặp mặt

VTV.vn - Quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam là kênh quan trọng để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai bên.

Chiều nay (13/1), tại Đại lễ đường Nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc Trương Đức Giang.

Ủy viên trưởng Trương Đức Giang nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam nhân chuyến thăm Việt Nam vừa qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo cho Ủy viên trưởng Trương Đức Giang về kết quả hội đàm rất tốt đẹp với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; nhấn mạnh việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, ngày càng tốt đẹp là phù hợp với lợi ích cơ bản, lâu dài của nhân dân hai nước, có lợi cho hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực, thế giới.

Tổng Bí thư khẳng định quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam là kênh quan trọng để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai bên; đề nghị Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam cần đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp; phát huy vai trò hơn nữa trong việc giám sát, đôn đốc Chính phủ hai nước thực hiện các nhận thức chung, các thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, triển khai tích cực các hiệp định và thỏa thuận đã đạt được; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, phối hợp trong việc bảo đảm thực thi các điều ước quốc tế mà hai bên cùng tham gia, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Ủy viên trưởng Trương Đức Giang chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016; chân thành mong muốn Việt Nam phát triển ngày càng tốt đẹp hơn; đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ hai nước cũng như kết quả hợp tác giữa hai cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân hai nước; khẳng định Đảng, Chính phủ và Nhân đại Trung Quốc rất coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam theo phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt"; mong muốn hai bên kiểm soát, xử lý tốt những bất đồng hiện nay; nhất quyết không để những bất đồng ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước.

Ủy viên trưởng Trương Đức Giang khẳng định Nhân đại Trung Quốc nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc đóng góp vào xu thế phát triển lành mạnh, tích cực của quan hệ hai nước; nhất định sẽ tăng cường phối hợp với Quốc hội Việt Nam, nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và nhân dân tăng cường giao lưu, hợp tác kinh tế, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Cũng trong chương trình chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hôm nay (13/1), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã có cuộc hội kiến với Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cho rằng hai bên cần tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và phản ánh nhận thức đó trong Tuyên bố Tầm nhìn Chung về Hợp tác Quốc phòng đến năm 2025 giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ Quốc phòng giữa hai nước, trong đó có việc đưa giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa hai nước thành cơ chế chính thức thường niên, tăng cường kết nghĩa giữa các đồn trạm biên phòng, giao lưu sỹ quan trẻ hai quân đội.

Cùng ngày, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta Ngô Xuân Lịch đã có cuộc gặp Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tiếp tục đưa hợp tác công tác Đảng, công tác chính trị thành điểm đột phá trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới.


Cùng ngày, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nước ta đã có cuộc hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc- Mạnh Kiến Trụ; Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn; Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Interpol Trung Quốc Mạnh Hồng Vỹ.

Tại cuộc gặp, hai Bên khẳng định kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Quốc lần này là những định hướng lớn để Bộ Công an hai nước quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Để đưa quan hệ hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự giữa hai nước đi vào thực chất, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin, đào tạo cán bộ, phòng chống khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm hình sự. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và truy bắt đối tượng truy nã; Hai bên cũng nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ, không để cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ nước này để gây phương hại đến an ninh, trật tự của nước kia.


Cũng trong chiều 13/1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc gặp, làm việc với đồng chí Lưu Kỳ Bảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hai bên khẳng định kiên trì thúc đẩy hợp tác giữa hai Ban, trao đổi về những trọng tâm hợp tác trong công tác tuyên giáo, một số biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên trong năm nay.

Hai bên nhấn mạnh các biện pháp tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan thông tấn, báo chí, chia sẻ kinh nghiệm quản lý thông tin trên mạng internet, tăng cường trao đổi, hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu thanh niên, qua đó tăng cường hiểu biết và củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định, lâu dài, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Hai bên cũng đã trao đổi về công tác phối hợp tổ chức Hội thảo trao đổi lý luận lần thứ 13 giữa hai Đảng tại Trung Quốc trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước