Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và các nước

Hữu Hưng (Phóng viên Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ tư, ngày 25/10/2017 19:50 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã hội kiến với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 11 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng vừa diễn ra trong 3 ngày qua tại Philippines, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã hội kiến với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Tại cuộc hội kiến với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thông báo Việt Nam dự định sẽ tổ chức lễ công bố kết quả giai đoạn 2 của Dự án làm sạch dioxin ở sân bay Đà Nẵng, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong dự án làm sạch chất dioxin ở sân bay Biên Hòa. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Mattis đánh giá cao Việt Nam đang hợp tác có hiệu quả với Hoa Kỳ trong việc xây dựng môi trường an ninh, hòa bình tại khu vực và Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam ở những nội dung mà Việt Nam có nhu cầu.

Hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quân y. Còn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Itsunori Onodera khẳng định, Nhật Bản sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai các nội dung hợp tác theo các văn bản đã ký kết.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nirmala Sitharaman khẳng định với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch việc Ấn Độ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để triển khai các gói tín dụng một cách hiệu quả nhất.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước