Tham gia Ủy ban Luật pháp quốc tế, Việt Nam có những lợi ích gì?

Phương Dung (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 10/11/2016 11:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 3/11, sau cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng LHQ tại New York, Tiến sĩ - Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Hồng Thao đã trúng cử vào Ủy ban Luật pháp quốc tế.

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có mặt trong tổ chức pháp lý quốc tế có ảnh hưởng lớn trong quá trình phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế, dù thời gian chuẩn bị khá gấp rút - chỉ gần 1 năm sau khi cuộc vận động tranh cử được khởi động. Đây cũng là tiền đề cho việc Việt Nam tham gia sâu hơn vào các thể chế liên quan đến luật pháp quốc tế nói chung và các tổ chức quốc tế có liên quan nói riêng.

Nhân ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, phóng viên THVN đã kết nối điện thoại với Đại sứ Nguyễn Hồng Thao để cùng tìm hiểu thêm về quá trình ứng cử vào Ủy ban Luật pháp quốc tế cũng như những lợi ích khi Việt Nam đang hội nhập vào xu thế chung, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với quốc tế.

Khai mạc kỳ họp cấp cao Đại hội đồng LHQ lần thứ 71 Khai mạc kỳ họp cấp cao Đại hội đồng LHQ lần thứ 71 Đại hội đồng LHQ thông qua các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 Đại hội đồng LHQ thông qua các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 Nga chỉ trích phát biểu của Tổng thống Mỹ tại Đại hội đồng LHQ Nga chỉ trích phát biểu của Tổng thống Mỹ tại Đại hội đồng LHQ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước