Việt Nam lần đầu tiên có ứng viên vào Ủy ban Luật pháp Quốc tế

Thùy Dương - Quang Khải (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 02/03/2016 10:21 GMT+7

Tiến sĩ Phạm Lan Dung - Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

VTV.vn - Theo Tiến sĩ Phạm Lan Dung, đây là khởi đầu rất tốt đẹp để thế hệ sau sẽ có động lực cố gắng hơn trên con đường nghiên cứu luật pháp quốc tế.

Việt Nam đã lần đầu tiên có ứng cử viên vào Ủy ban Luật pháp Quốc tế được phân bổ cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ủy ban Luật pháp Quốc tế của Liên hợp quốc là một diễn đàn pháp lý quốc tế rất uy tín, cơ quan chuyên soạn thảo những công ước quốc tế quan trọng, trong đó có Công ước Luật Biển 1958. Ủy ban Luật pháp Quốc tế còn nghiên cứu về những vấn đề lớn của luật pháp quốc tế - luật về quan hệ giữa các quốc gia.

Để phân tích cụ thể hơn về việc Việt Nam cử ứng cử viên vào Ủy ban này cũng như những đóng góp của Việt Nam cho quá trình hoàn thiện, phát triển luật pháp quốc tế, Tiến sĩ Phạm Lan Dung - Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao sẽ làm rõ hơn vấn đề này.

Mời quý vị theo dõi video chi tiết.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước