Trò chuyện với nữ sỹ quan Việt Nam đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 29/11/2017 14:55 GMT+7

VTV.vn - Tháng 12/2017, Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga sẽ lên đường sang Phái bộ Nam Sudan nhận nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc với nhiệm kỳ 12 tháng.

Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc với vai trò sỹ quan tham mưu giám sát các hoạt động quân sự. Với quyết định lịch sử này, Đỗ Thị Hằng Nga trở thành nữ sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam đầu tiên lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế, nâng tổng số lượt sỹ quan Việt Nam hoạt động trong lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc lên 20 người, tính từ năm 2014 đến nay.

Mời quý vị lắng nghe những chia sẻ của Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga - nữ sỹ quan đặc biệt này:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước