Việt Nam - Nga - Nhật Bản hợp tác trong chiết xuất tế bào gốc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/06/2016 12:28 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam - Nga - Nhật Bản sẽ hợp tác trong chiết xuất tế bào gốc, giúp người có nhu cầu chữa trị bằng tế bào gốc có thêm nhiều cơ hội.

Đây là thông tin được công bố trong cuộc hội thảo phổ biến các công nghệ y học tế bào tiên tiến đã diễn ra hôm qua (31/5) tại Hà Nội.

GS.TS. Aleksey Kovalev - Viện trưởng Viện Ứng dụng sáng tạo công nghệ tế bào y sinh Moscow, Nga - cho biết, y học hiện đại ngày nay không thể thiếu việc sử dụng tế bào gốc. Thực tế tế bào gốc đã được sử dụng để tạo máu, cấy ghép tủy xương, chống lão hóa,...

Trong phòng thí nghiệm của công ty Cells Power Japan, các nhà khoa học y sinh Nga, Nhật Bản đã nghiên cứu và chiết xuất tế bào gốc trung mô chữa đột quỵ, chỉnh hình , sử dụng những công nghệ mới nhất của Nga. Việc hợp tác giữa Việt Nam, Nga và Nhật Bản về sản xuất tế bào gốc sẽ góp phần tăng cường chất lượng sống, tăng cường tuổi thọ cho người dân Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước