Xuân sum vầy của cộng đồng người Việt tại Ai Cập

Theo VOV-Thứ hai, ngày 30/01/2017 07:17 GMT+7

Đại sứ Đỗ Hoàng Long chúc Tết cộng đồng nhân dịp đón năm mới xuân Đinh Dậu. Ảnh: VOV

VTV.vn - Tối 27/1, Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Cairo, Ai Cập đã tổ chức cuộc gặp mặt đón Xuân Đinh Dậu 2017.

Hòa cùng không khí đón chào năm mới của cả nước, tối 27/1, Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Cairo, Ai Cập đã tổ chức cuộc gặp mặt đón Xuân Đinh Dậu 2017. Đông đảo bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ai Cập, cùng một số khách mời, bạn bè quốc tế đã đến dự và chung vui.

Trong thời khắc chuẩn bị đón giao thừa bước sang năm mới, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đỗ Hoàng Long vui mừng chào đón bà con, cộng đồng đã đến dự cuộc gặp mặt vui xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Đại sứ thông báo khái quát những thành tựu nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của nước ta trong năm 2016, đồng thời ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập, đã duy trì tốt nếp sống truyền thống gia đình, học tập, làm việc và luôn hướng về tổ quốc.

Nhân dịp năm mới, Đại sứ Đỗ Hoàng Long đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả bà con cộng đồng người Việt tại Ai Cập, đồng thời bày tỏ mong muốn, toàn thể cộng đồng tiếp tục đoàn kết, gắn bó, tích cực gìn giữ những nét văn hóa cổ truyền của dân tộc, giáo dục cho thế hệ thứ hai, cũng như quảng bá những nét đẹp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đại sứ khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và có nhiều chính sách dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt ở Ai Cập.

Trong không khí đầm ấm, nhiều Việt kiều đã bày tỏ cảm xúc vui mừng khi được về ngôi nhà chung tại Đại sứ quán và càng tự hào hơn khi được nghe những thành tựu phát triển của đất nước, được giao lưu, ôn lại kỷ niệm của Tết cổ truyền.

Chị Bùi Thu Huyền, một Việt kiều xúc động nói: "Năm nào tôi cũng rất vui và ấm áp khi tới Đại sứ quán dự Tết. Cảm giác như ở nhà. Bởi vì cũng mấy năm rồi tôi chưa về được Việt Nam. Chính vì thế mỗi lần tới Đại sứ quán đón Tết, tôi và gia đình cảm thấy như ở quê nhà, trong gia đình của mình vậy".

Sau thời khắc đón giao thừa và nghe Chủ tịch nước chúc tết, cộng đồng và khách mời cùng nhau thưởng thức ẩm thực truyền thống mang hương vị ngày Tết như bánh chưng, dưa hành, nem cuốn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước