An toàn lao động: Đừng thờ ơ để gây hậu quả!

Hoàng Thuận (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 23/03/2015 09:36 GMT+7

(VTV.vn) - Ở nhiều địa phương, người sử dụng lao động và người làm công đều thờ ơ với các vấn đề về an toàn lao động.

Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, năm 2014, cả nước xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn lao động, gần 7.000 người gặp nạn, mỗi tháng có hơn 50 người chết.

Tai nạn lao động xảy ra để lại những hậu quả vô cùng nặng nề cho người bị nạn, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, cả người sử dụng lao động và người làm công đều thờ ơ với các vấn đề về an toàn lao động. Cũng vì vậy, khi tai nạn xảy ra đã để lại hậu quả thương tâm và những nỗi đau dai dẳng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước