Bão số 7 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Quảng Bình

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/10/2021 20:24 GMT+7

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

VTV.vn - Đây là thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai chiều nay (8/10).

Bão số 7 liên tục thay đổi hướng di chuyển, thay vì ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Trung Bộ thì dự báo mới nhất bão sẽ đi lên cao hơn khả năng sẽ đi vào đất liền Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Trước diễn biến phức tạp của bão, chiều nay (8/10) Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã họp ứng phó với các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng.

Thông tin tại cuộc họp, bão số 7 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Quảng Bình vào khoảng đêm chủ nhật 10/10. Thời điểm bão áp sát bờ đúng lúc thủy triều cao nên cảnh báo nước dâng do bão có thể lên tới 4m.

Khu vực này cũng tập trung diện tích nuôi trồng thủy hải sản và lồng bè, chòi canh rất lớn. Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương cần rà soát đảm bảo an toàn cho người trên các lồng bè, chòi canh này.

Thời điểm bão ảnh hưởng tới đất liền sẽ có tương tác thêm với không khí lạnh nên gây ra mưa rất lớn cho Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Cảnh báo có 11 tỉnh thành ở khu vực này có thể xảy ra ngập lụt và 32 huyện vùng núi có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Ngoài ra khu vực Thanh Hóa, Nghệ An đang có nhiều hồ chứa nhỏ và vừa đã đầy nước. Các địa phương cần lên phương án điều tiết để đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Hồi 16h ngày 08/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 16h ngày 09/10, vị trí tâm bão ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 16h ngày 10/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, cách Hải Phòng 150km, Nam Định 100km, Thanh Hóa 110km, Nghệ An 130km, Hà Tĩnh 160km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24-48 giờ tiếp theo (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển:

Trong chiều tối và đêm nay (08/10), trên vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động rất mạnh. Ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-3,5m, biển động; từ ngày mai (09/10) mạnh lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong tối nay và ngày mai (09/10), ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động.

Ngoài ra, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền:

Từ chiều ngày 09 đến ngày 10/10, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh dự báo có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Cảnh báo mưa lớn: Từ ngày 09-12/10, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng xảy ra mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 7:

- Từ chiều 09/10 đến ngày 11/10, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm;

- Từ ngày 10-11/10, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm;

- Từ ngày 10-12/10, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 350mm.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước