Sạt lở bờ biển do ảnh hưởng bão số 7

Mỹ Nga, Anh Tú-Thứ sáu, ngày 08/10/2021 14:40 GMT+7

VTV.vn - Từ tối 6/10 xã Hải Dương, TP Huế đã xuất hiện điểm sạt, xâm thực biển vẫn tiếp diễn, ăn sâu vào đất liền, đe dọa nhiều hàng quán, nhà dân và cụm rừng phòng hộ ven biển.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn và triều cường nên tại Thừa Thiên - Huế đã xảy ra tình trạng sạt lở bờ biển đe dọa đến nhà cửa và tài sản của người dân.

Nếu trước đây bờ biển cách khu dân cư tại xã Hải Dương, TP Huế rất xa thì giờ có chỉ còn tính bằng mét. Đến thời điểm này, triều cường đã đánh sạt bờ, xâm thực vào khu vực múi kè Hải Dương trên chiều dài khoảng 250 mét, sâu vào bờ từ 15-20 m.

Sạt lở bờ biển do ảnh hưởng bão số 7 - Ảnh 1.

Khu vực sạt lở thuộc diện tích quy hoạch bãi tắm của xã Hải Dương, ngay điểm nối với múi kè và chưa được kiên cố hóa.

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến của bão số 7 để có các giải pháp sơ tán người dân trong vùng nguy hiểm.

Ngoài các đoạn đã được đầu tư xây dựng kè chống sạt lở, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế còn khoảng 20km bờ biển đi qua các huyện, thị xã trên tổng chiều dài 127km bị xâm thực, sạt lở mỗi khi có mưa bão xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước