Bộ Y tế "bêu tên" các website vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng

Anh Tuấn-Thứ ba, ngày 03/11/2020 11:44 GMT+7

VTV.vn - Cục ATTP cảnh báo, tình hình quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật trên mạng Internet vẫn diễn ra phổ biến với nhiều chiêu thức thủ đoạn tinh vi để lừa dối người mua.

Để cảnh báo người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã thường xuyên công bố, "bêu tên" các website vi phạm pháp luật về quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Một vi phạm chung của các website này là quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đảm bảo chất lượng, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo, quảng cáo quá mức công dụng của sản phẩm, sử dụng hình của các bác sĩ và các cơ sở, đơn vị y tế để quảng cáo thực phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc chữa bệnh, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Theo Cục ATTP, các website nêu trên không phải do công ty sở hữu công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thực hiện, do đó, các sản phẩm đã nêu đang quảng cáo tại các website đó không đảm bảo về chất lượng và sự an toàn theo công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại các website vi phạm.

Hệ lụy lạm dụng thực phẩm chức năng cho trẻ Hệ lụy lạm dụng thực phẩm chức năng cho trẻ

VTV.vn - Lạm dụng thực phẩm chức năng hoặc sử dụng thực phẩm chức năng trôi nổi không rõ nguồn gốc, đã có không ít trường hợp suýt mất mạng vì dị ứng hoặc biến chứng nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước