Các tỉnh miền núi phía Bắc thiệt hại nặng do mưa lũ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/08/2016 06:28 GMT+7

VTV.vn - Mưa lớn do hoàn lưu bão số 2 đã gây lũ lớn, lũ quét tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó các huyện Sa Pa, Bát Xát của tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng nề nhất.

Ít nhất 3 người tử vong do đất đá sạt vào nhà, 7 người bị mất tích do bị lũ cuốn. Mưa lũ còn khiến hơn 110 hộ dân tại xã Cốc San bị ngập lụt và hàng chục nhà cửa bị cuốn trôi. Trước đó, mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 4D từ Lào Cai đi Lai Châu. Giao thông trên toàn tuyến bị ách tắc.

Tỉnh Lai Châu, Hà Giang cũng đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) có 2 người chết, nhiều nhà dân, đường giao thông bị sạt lở.

Trên tuyến đường tại xã Pờ Ly Ngài đã xảy ra 11 điểm sạt lở, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của bà con nhân dân các xã Pờ Ly Ngài, Nàng Đôn và Sán Xả Hồ. Hiện việc khắc phục đang trở nên khó khăn hơn do mưa lớn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về tình hình ở Lào Cai hiện tại, mời quý độc giả theo dõi video.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

mưa lũ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước