Cần chế tài đủ mạnh để ngăn chặn 'bóng cười'

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/06/2023 05:11 GMT+7

VTV.vn - Người sử dụng không bị phạt, người bán vi phạm rồi tái phạm. Hệ lụy từ sử dụng bóng cười có thể gây nghiện và ảnh hưởng đến tim mạch, thần kinh, hay trầm cảm.

Tràn lan mua bán bóng cười

"Bóng cười", thực chất là quả bóng bay được bơm khí N2O, chất khí này khiến người hút có cảm giác phấn khích, ảo giác gây cười, khi hút có vị ngọt, không màu. Dễ dàng bắt gặp nhiều người sử dụng tại các quán nghe nhạc, quán bar… Đáng chú ý, nhiều cơ sở còn hoạt động biến tướng, thiết kế tường cách âm, chỉ chuyên phục vụ đồ uống có cồn, sử dụng nhạc mạnh, và người chơi DJ trực tiếp biểu diễn nghệ thuật, sử dụng shisha tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Thậm chí còn có thể dễ dàng mua, vận chuyển về tận nhà.

Việc chưa đưa khí cười vào danh mục chất gây nghiện khiến các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar sử dụng bóng cười để hút khách, nhất là giới trẻ.

Người sử dụng bóng cười ban đầu gây phấn khích, hưng phấn tạm thời, sau sẽ nhanh chóng ức chế thần kinh, ức chế tim mạch, loạn nhịp tim, ngừng thở, thở yếu, hôn mê, co giật; dùng quá nhiều có thể dẫn tới tử vong.

Nhiều nước cấm khí cười

Các nhà chức trách nhiều nước trên thế giới cũng đặc biệt quan ngại về việc sử dụng khí cười vào mục đích giải trí của các thanh thiếu niên. một số nước đã cấm bán khí gây cười do những nguy hiểm mà loại khí này gây ra.

Nhà chức trách Anh đang xem xét việc cấm buôn bán và sử dụng khí cười khi ngày càng có nhiều thanh niên sử dụng khí gây cười này để giải trí. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Anh, 8,7% thanh niên từ 16 đến 24 tuổi, tương đương với khoảng nửa triệu thanh niên ở Anh sử dụng khí gây cười.

Sử dụng khí cười mà thực chất là khí N2O giúp người dùng hưng phấn, nhưng nó cũng gây ra các vấn đề về sức khỏe như tim mạch, huyết áp, hô hấp và ảnh hưởng đến thần kinh.

Cần chế tài đủ mạnh để ngăn chặn bóng cười - Ảnh 1.

Cần tăng chế tài là để xử phạt thật nặng những đơn vị bất chấp vì lợi nhuận mà kinh doanh bóng cười.

Từ tháng 1/2023, Hà Lan đã ra lệnh cấm sử dụng khí cười để giải trí vì nó có thể gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Các nhà chức trách ở Hà Lan đặc biệt lo ngại khi tình trạng số lượng thanh thiếu niên sử dụng khí cười ngày càng tăng lên. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh về những nguy cơ sức khỏe đáng báo động liên quan đến khí cười. Số vụ tai nạn ô tô cũng tăng mạnh do tài xế lái xe trong tình trạng say khí cười.

Thứ trưởng Bộ Y tế Hà Lan cho biết việc sử dụng khí cười để giải trí đang trở thành vấn nạn tại quốc gia này. Cách duy nhất để giải quyết chính là siết chặt các qui định luật pháp.

Mỹ cũng là một trong những quốc gia sử dụng bóng cười nhiều nhất thế giới. Mỗi năm tại nước này có 15 trường hợp chết vì sử dụng bóng cười. Nhiều bang ở Mỹ cấm bán hoặc phân phối loại khí này cho trẻ vị thành niên hoặc sử dụng vào mục đích giải trí. Thành phố New York còn quy định sở hữu khí cười để dùng vào việc hít hoặc bán kiếm lời là hành vi phạm pháp.

Có những bạn trẻ đã phải đi cấp cứu vào bệnh viện sau khi hút 200 quả bóng cười và được chẩn đoán là bị ngộ độc và ảnh hưởng đến thần kinh, tủy sống, chân tay tê bì.

Tăng chế tài là để xử phạt thật nặng những đơn vị bất chấp vì lợi nhuận mà kinh doanh loại khí gây hại đến con người, nhưng không ai có thể bảo vệ tốt hơn chính bản thân mình.

Trung tá Trương Quang - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP. Hà Nội là khách mời trong chương trình Vấn đề hôm nay đã cung cấp thêm thông tin để làm rõ hơn về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước