Chợ cá nhộn nhịp trước ngày Tết ông Công, ông Táo

Tiến Tú, Dương Dũng-Thứ sáu, ngày 13/01/2023 14:09 GMT+7

VTV.vn - Trước ngày 23 tháng Chạp, chợ cá lớn nhất miền Bắc tại làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập tiểu thương và người dân tới, tìm mua cá chép đỏ.

Trước ngày 23 tháng Chạp - ngày Tết ông Công ông Táo, rất đông người dân cùng thương lái đã đổ về chợ cá Yên Sở. Cá chép ở đây chỉ bán theo cân, chủ yếu phục vụ dân buôn mua về bán lẻ tại các chợ dân sinh. Để chọn được cá khoẻ, cá đẹp, nhiều tiêu chí cũng được đưa ra.

Giá bán năm nay được nhiều người mua lẫn tiểu thương đánh giá là thấp kỷ lục so với các năm trước. Dao động từ 60.000 - 80.000 đồng/kg, chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái. Người bán cũng cam đoan bán đúng giá thấp trên thị trường.

Chợ cá nhộn nhịp trước ngày Tết ông Công, ông Táo - Ảnh 1.

Theo các tiểu thương ở chợ, năm nay do thời tiết thuận lợi nên cá phát triển tốt, nguồn hàng dồi dào. Mỗi gian hàng đợt cao điểm có thể bán từ 4-5 tấn cá. Dự kiến đúng ngày lễ, giá cá cũng sẽ chỉ tăng nhẹ, không đột biến nhiều. Những người bán lẻ tranh thủ đi mua sớm để có giá thành rẻ nhất.

Chợ cá nhộn nhịp trước ngày Tết ông Công, ông Táo - Ảnh 2.
Chợ cá nhộn nhịp trước ngày Tết ông Công, ông Táo - Ảnh 3.

TP.HCM: sức mua giảm trong dịp tết ông Công, ông Táo TP.HCM: sức mua giảm trong dịp tết ông Công, ông Táo Tết ông Công, ông Táo: Đơn giản những vẫn ấm áp, thiêng liêng Tết ông Công, ông Táo: Đơn giản những vẫn ấm áp, thiêng liêng Chợ Tết ông Công ông Táo lặng lẽ mùa COVID-19 Chợ Tết ông Công ông Táo lặng lẽ mùa COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước