Chưa thể xóa bỏ lò gạch thủ công tại Phú Yên

Nguyên Linh-Thứ hai, ngày 29/02/2016 20:57 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù ngày 29/2 là hạn cuối phải hoàn thành việc tháo gỡ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh Phú Yên tuy nhiên việc tháo gỡ đã không thực hiện được.

Ngày 29/2 là ngày cuối cùng các địa phương ở tỉnh Phú Yên sẽ phải hoàn thành việc tháo dỡ các lò gạch thủ công theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện nhiều địa phương vẫn còn hàng loạt vướng mắc khác nhau nên không thể thực hiện theo chỉ đạo.

Từ ngày 25/2, các địa phương ở Phú Yên đã cắt điện ở tất cả các cơ sở sản xuất gạch ngói. Trong những ngày này các chủ cơ sở phải tự tháo dỡ nhà xưởng, máy móc. Bởi nếu bị tiến hành cưỡng chế, thiệt hại của họ sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, mong mỏi của nhiều cơ sở lúc này là có thêm thời gian để họ nung hết lượng gạch, ngói đã ra khuôn.

Do vậy, việc tháo gỡ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh đã không thực hiện được. Cùng với Phú Yên, các tỉnh còn lại như Bình Định, việc xóa bỏ các lò gạch thủ công hiện cũng đang gặp nhiều lúng túng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước