Công khai bán động vật hoang dã, thú quý hiếm làm "mồi nhậu"

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/01/2016 10:32 GMT+7

VTV.vn - Động vật hoang dã, thậm chí thú rừng thuộc nhóm nghiêm cấm chế biến, kinh doanh, sau khi bị săn bắt đã được bán cho các nhà hàng, quán ăn một cách công khai.

Tại nhà hàng Cơm quê trên đường Duyên Hà, thành phố Lào Cai, gian nhà trong cùng với diện tích chỉ khoảng 20m2 chất đầy cũi sắt nhốt hàng chục cá thể động vật gồm dúi, nhím, lợn rừng.

Theo quy định, trong danh mục động, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam, cầy hương thuộc nhóm 2B - nhóm nghiêm cấm chế biến, kinh doanh, sử dụng vì mục đích thương mại. Thế nhưng tại nhà hàng này, có 5 cá thể cầy hương bị nhốt trong các cũi sắt, chờ giết thịt với các loại thú rừng khác.

Trước thực tế này, trong 3 tháng gần đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai lại chưa phát hiện nhà hàng, quán ăn nào trên địa bàn kinh doanh, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép. Không chỉ ở địa bàn tỉnh Lào Cai, việc giết thịt, buôn bán động vật hoang dã trái phép vẫn diễn ra công khai trên mạng Internet, thậm chí ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước