Đắk Lắk quyết liệt đối phó nạn trộm cắp cà phê

Phúc Trưởng, Quang Hưng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/11/2015 11:36 GMT+7

VTV.vn - Trong vụ thu hoạch cà phê năm 2015, tỉnh Đắk Lắk đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp bảo vệ vườn cà phê, chống lại nạn trộm cắp nông sản này.

Từ đầu tháng 10/2015 đến nay, lực lượng chức năng xã Chư Đăng, huyện Cư M’gar đã bắt và xử lý 5 vụ hái trộm cà phê. Qua xác minh điều tra, các đối tượng trộm cắp thường là người lười lao động, ham rượu chè trong địa phương. Tình trạng trộm cắp cà phê đang gây lo lắng cho bà con trồng cà phê tại Tây Nguyên. Thực trạng này đã gây thiệt hại về tài sản, tâm lý hoang mang của bà con, làm mất an ninh ở nhiều vùng nông thôn.

Trong vụ thu hoạch cà phê năm 2015, tỉnh Đắk Lắk đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp bảo vệ vườn cà phê. Để đối phó với nạn trộm cắp cà phê thường xuyên xảy ra trên địa bàn, chính quyền xã đã thành lập các tổ, đội bảo vệ hoạt động 24/24 giờ, thay phiên đi tuần tra, kiểm soát trong khu vực nương rẫy của người dân nhằm phát hiện và xử lý kịp thời khi có dấu hiệu trộm cắp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước