Đầu tư 9.000 tỷ đồng để TT-Huế thành điểm du lịch tầm cỡ quốc tế

Phan Hương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/12/2015 14:51 GMT+7

Du khách tham quan lăng Khải Định. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tỉnh TT-Huế sẽ tập trung đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng để xây dựng Huế thành đô thị xanh của Việt Nam - điểm đến du lịch mang tầm quốc tế.

Kế hoạch được chia thành 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn từ 2016-2020 đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Giai đoạn 2020-2030 đầu tư khoảng 7.600 tỷ đồng.

Ngoài một số dự án đã được bố trí nguồn vốn để triển khai giai đoạn 2016-2020, TT-Huế sẽ huy động vốn từ các nguồn bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA từ Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB); hoặc từ các nhà tài trợ song phương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hungary…

Các lĩnh vực được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn này là cải thiện môi trường đô thị, mở rộng tính đa dạng của các hoạt động du lịch, bao gồm du lịch văn hóa và sinh thái.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước