ĐBSCL: Số người bị rắn lục cắn gia tăng trong mùa mưa

Huỳnh Tâm, Quang Nhật-Thứ năm, ngày 09/07/2015 22:25 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu mùa mưa đến nay, tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, số người nhập viện do bị rắn lục đuôi đỏ cắn liên tục tăng lên.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Quân Y 121 đã tiếp nhận gần 200 trường hợp bị rắn độc cắn, chủ yếu là rắn lục đuôi đỏ. Các bác sĩ tại đây cho biết, do kiến thức sơ cứu ban đầu của bà con còn hạn chế cộng với việc đưa đi điều trị chậm trễ nên có rất nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ khuyến cáo, để đề phòng rắn độc tấn công nói chung, rắn lục đuôi đỏ nói riêng, người dân khi làm vườn, ruộng cần dùng găng tay, mang giày bảo hộ… Khi người dân tiếp cận các bụi cỏ xanh cần dùng gậy tạo tiếng động để xua đuổi các động vật nguy hiểm. Vào mùa mưa lũ, bà con nên hạn chế đi lại vào ban đêm ở các tuyến đê, bờ ruộng…; chú ý dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà, phát quang bụi rậm không tạo điều kiện cho rắn trú ẩn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước