Đề xuất thêm phố đi bộ ở TP Hồ Chí Minh

Hạnh Vân-Chủ nhật, ngày 03/12/2023 20:31 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, TP Hồ Chí Minh được đề xuất có thêm một phố đi bộ, đó là khu Bàn Cờ, Quận 3 sẽ phát triển giống khu Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão (khu phố tây ở Quận 1).

Cách đây hơn 10 năm, ngay trước hẻm 51 Cao Thắng, đoạn cắt ngang đường Bàn Cờ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh chỉ lác đác vài hộ kinh doanh giày dép và túi da. Càng về sau, nơi đây phát triển hơn và hình thành khu chợ chuyên kinh doanh những mặt hàng này. Thông tin về đề xuất khu Bàn Cờ phát triển giống khu Bùi Viện, Quận 1 khiến nhiều người dân, nhất là những hộ kinh doanh khá hồ hởi.

Nhiều người dân đồng tình còn vì khu này luôn có một lượng khách nước ngoài tới đây tham quan, mua sắm. Chỉ cần băng qua đường là đến ngay khu ẩm thực nổi tiếng lâu nay. Điều người dân mong mỏi lúc này là dù vẫn chỉ đề xuất thành phố đi bộ, nhưng những khu phố mang nét riêng vẫn cần được định hướng trong phát triển.

Đề xuất thêm phố đi bộ ở TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Phố đi bộ Bùi Viện. (Ảnh: Dân trí)

Được biết, chính quyền địa phương đã cho kẻ vạch vàng tại mỗi tiệm bán hàng để quy định rõ đâu là phần được phép buôn bán. Nhìn chung, khu phố này luôn tấp nập người qua lại và có khách ghé thăm. Trước đó, Quận 3 từng đưa phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền vào hoạt động hồi cuối tháng 12/2022.

Nên thận trọng quy hoạch phố đi bộ

Trái với sự hồ hởi của nhiều người dân, giới chuyên gia lại cho rằng nên thận trọng khi quy hoạch phố Bàn Cờ thành phố đi bộ.

Theo báo cáo của liên doanh tư vấn, khu vực xung quanh phố chợ Bàn Cờ giới hạn bởi đường Điện Biên Phủ, Cao Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thái Tổ. Vì vậy, tỷ lệ thương mại dịch vụ trong khu vực khá cao, chiếm đến khoảng 60%. Tuy nhiên theo chuyên gia, việc đề xuất địa điểm là khu phố Bàn Cờ chưa đầy đủ cơ sở và cần nhiều tiêu chí hơn.

"Hiện nay, để hình thành một không gian đi bộ, tôi nghĩ không phải chỉ tính đến ăn uống, đến ẩm thực mà theo tiêu chí ban đầu, thứ nhất về mặt giao thông phải tiếp cận dễ, phải tổ chức được điểm giữ xe, đậu xe hoặc kết nối với khu vực khác dễ tiếp cận và việc lưu thông cũng không ảnh hưởng tới xung quanh. Nếu chúng ta chặn những con đường quanh đây lại và làm kẹt những chỗ khác thì cũng phải tính toán kỹ", Tiến sĩ Ngô Anh Vũ, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP Hồ Chí Minh, cho biết.

Một yếu tố nữa giúp phố đi bộ phát triển bền vững, giữ chân du khách lâu dài là văn hóa, hiểu nôm na là khu phố ấy phải hình thành được không gian văn hóa giúp du khách cảm thụ, hiểu hơn về giá trị của nơi đó, cảm thấy gắn bó và muốn quay lại tìm hiểu.

"Chúng ta phải có những công trình tham quan, có những chỗ có thể chuyện trò được, chỗ có thể giao tiếp được, chứ không phải chỉ tới ăn rồi về, hoặc tôi nghĩ phải có những công trình văn hoá, phải có dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, có thể tổ chức những show ca nhạc biểu diễn ngoài đường phố", Tiến sĩ Ngô Anh Vũ cho biết thêm.

Đến thời điểm này, đây chỉ mới là đề xuất, vẫn đang chờ tiếp tục nghiên cứu và quyết định.

Xu thế trên thế giới là các đô thị lớn, đặc biệt đô thị có phát triển du lịch, việc hình thành không gian phố đi bộ là tất yếu. Phố đi bộ sẽ giúp thúc đẩy phát triển văn hóa, kinh tế, đặc biệt là kinh tế đêm. Điều này khá tương đồng với đề án của Chính phủ về phát triển kinh tế đêm. Việc chọn lựa đúng sẽ phát huy giá trị về văn hóa, giúp phát triển kinh tế địa phương và làm đặc sắc hơn điểm đến TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh: Đề xuất thí điểm kinh doanh ẩm thực có thu phí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ TP Hồ Chí Minh: Đề xuất thí điểm kinh doanh ẩm thực có thu phí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

VTV.vn - Mới đây, UBND Quận 1 đã đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh về việc thí điểm kinh doanh ẩm thực có thu phí tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước