Điện nước tạm bợ, nhà xuống cấp không được sửa chữa vì "mắc kẹt" trong dự án "treo"

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/07/2021 10:16 GMT+7

VTV.vn - Dự án bị "treo" hàng chục năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của hàng trăm nhân khẩu tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trên tầng 2 được gia cố tạm bợ của gia đình anh Chu Mạnh Dũng (Tổ dân phố Hoàng Tám, phường Cổ Nhuế 1) có 5 nhân khẩu gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con trai. Những ngày hè trời nóng, có 1 điều hòa, 5 người phải chen chúc chung trong căn phòng 4m2. Muốn sửa chữa cho rộng rãi hơn không được, bán đi rồi vay tiền mua nhà khác rộng hơn cũng không được vì nhà anh nằm trong quy hoạch một dự án suốt từ 2004 đến bây giờ.

"Ở ngoài trời nhiệt độ như nào thì ở trong nhà phải cộng thêm 10-15 độ. Quá chật để mình có thể sắp xếp đồ đạc. Môi trường học tập của con có cảm giác rất tạm bợ khiến trẻ con rất oải. Đất không được cấp sổ đỏ, không được phép xây dựng, không được phép giao dịch chuyển nhượng dẫn tới có nguồn lực thực tế nhưng không được sử dụng, bị giam cầm trong cái nguồn lực đấy" - anh Dũng cho biết.

Có tài sản là đất đai nhưng cũng bị "treo" theo dự án cũng là câu chuyện tương tự của bà Nguyễn Thị Bích. Căn nhà cũ nát trên diện tích 60m2 của bà đã bỏ không suốt 6 năm nay. Ở lại thì nguy hiểm. Mái nhà dột nát phải lấy chai nhựa để chống dột. Giờ muốn cũng chẳng thể sửa chữa do nằm trong quy hoạch dự án. Hai ông bà có nhà mà không được ở, phải đi ở nhờ nhà của các con.

Điện nước tạm bợ, nhà xuống cấp không được sửa chữa vì mắc kẹt trong dự án treo - Ảnh 1.

Mái nhà dột nát phải lấy chai nhựa để chống dột.

Không chỉ nhà xuống cấp mà hệ thống đường dây điện cũng chăng mắc một cách tạm bợ bởi nằm trong dự án treo đã nhiều năm nay nên người dân dù có muốn làm lại hệ thống đường điện tử tế cũng không được.

Theo đại diện UBND phường Cổ Nhuế 1, dự án Khu đô thị Cổ Nhuế được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ 2004, có quyết định thu hồi đất từ 2006. Dự án được giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư. Hơn chục ha là đất nông nghiệp của dự án đã được thu hồi giải phóng mặt bằng và đã xây dựng biệt thự, chung cư và bán ra thị trường từ nhiều năm nay. Duy chỉ còn hơn 5.000m2 đất thổ cư đến nay vẫn "bất động" chưa được giải phóng mặt bằng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước