Đồng Nai: Có hay không việc UBND thị trấn Long Thành cho thuê đất của dân?

VTV9-Thứ ba, ngày 26/09/2017 15:00 GMT+7

VTV.vn - Câu hỏi được đặt ra hiện nay là liệu có hay không việc chính quyền thị trấn Long Thành cho thuê đất của người dân tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai?

Đất của mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Vàng ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bị phân lô, tách thửa, cấp sổ đỏ cho người khác. Không những vậy, phần đất đang tranh chấp này còn bị chính quyền lấy cho thuê kinh doanh.

Theo đó, tiệm mắt kính là một phần trong diện tích hơn 7.000m2 đất tại khu cầu Xéo, thị trấn Long Thành mà huyện Long Thành đã có quyết định trả lại cho gia đình mẹ Huỳnh Thị Vàng. Tuy nhiên, theo ông Võ Ngọc Diệp, con trai của mẹ Vàng, mặc dù gia đình đã nhiều lần đề nghị cấp sổ đỏ nhưng chính quyền địa phương vẫn không thực hiện, thậm chí còn ký hợp đồng cho người khác thuê kinh doanh mà không thông báo cho gia đình.

Đem thắc mắc về việc lấy đất tranh chấp cho thuê đến UBND thị trấn Long Thành, Chủ tịch UBND còn "vô tư" cho phóng viên biết, đất này chỉ cho thuê 1 - 2 năm để... lấy tiền hoạt động cho cơ quan, đoàn thể. Phóng viên tìm đến tiệm mắt kính để xác minh thực hư câu chuyện. Người thuê đất cho biết, thời gian ký hợp đồng thuê khu đất này là khá dài.


Đồng Nai: Cấp dưới không thực thi chỉ đạo, người dân bị mất hàng nghìn m2 đất Đồng Nai: Cấp dưới không thực thi chỉ đạo, người dân bị mất hàng nghìn m2 đất

VTV.vn - Do chính quyền cấp xã không thực thi chỉ đạo, một gia đình ở tỉnh Đồng Nai đã bị mất hàng nghìn m2 đất.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước