Đồng Nai: Nguy cơ mất hơn 13.000m2 đất vì một báo cáo khó hiểu

Công Trung - Quốc Thắng (VTV9)-Thứ tư, ngày 12/07/2017 10:16 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Đồng Nai, quyền sở hữu hơn 13.000m2 đất được khẳng định bằng giấy trắng mực đen và nhân chứng sống đã bị phủ nhận bởi một bản báo cáo khó hiểu.

Gia đình ông Võ Đông Hà tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang đối mặt nguy cơ mất hàng nghìn m2 đất vì quyết định trao trả đất không được thực thi đầy đủ sau khi bị tịch thu vào năm 1975. Trong số đó, có một diện tích lớn hơn 13.000m2 nằm tại xã Lộc An, huyện Long Thành. Mặc dù những bằng chứng gốc, nhân chứng sống đều khẳng định đất này thuộc về gia đình ông Hà, chỉ qua một bản báo cáo, tất cả bằng chứng, nhân chứng sống này đều bị phủ nhận.

Trong biên bản tịch thu hơn 13.000m2 đất của gia đình ông Hà đã ghi rất rõ cơ sở để ra quyết định tịch thu. Bên cạnh đó, cán bộ tịch thu tài sản lúc bấy giờ đã xác nhận, gia đình ông Hà khai đúng với hồ sơ, tài liệu kèm theo. Theo đó, việc xác định đất đai của gia đình ông Hà là rất rõ ràng trên giấy tờ. Bên cạnh đó, còn có nhiều nhân chứng sống biết về đất của ông Hai Truyện (bố ông Hà) tại xã Lộc An.

Tuy nhiên, những điều này đã bị phủ nhận bởi báo cáo 80. Đến nay, đây vẫn là cơ sở để nhiều cơ quan bác bỏ khiếu nại của gia đình ông Hà.


Mẹ Việt Nam anh hùng trước nguy cơ mất hàng nghìn m2 đất Mẹ Việt Nam anh hùng trước nguy cơ mất hàng nghìn m2 đất

VTV.vn - Dù có giấy tờ đầy đủ, thanh tra Nhà nước, các cơ quan khác đã vào cuộc và có kết luận, 1 gia đình Cách mạng ở tỉnh Đồng Nai vẫn chưa nhận được hàng nghìn m2 đất của mình.


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước