Dự án trồng rừng ngập mặn Việt Nam được chuyên gia quốc tế đánh giá cao

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/12/2015 15:44 GMT+7

VTV.vn - Sáng 15/12, Hội nghị tổng kết dự án rừng ngập mặn Việt Nam giai đoạn 2011-2015 do TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì đã diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các chuyên gia môi trường, khí tượng thủy văn và các chuyên gia lâm nghiệp quốc tế đánh giá cao những kết quả Việt Nam đã đạt được khi triển khai dự án trồng rừng ngập mặn tại 8 tỉnh ven biển của Việt Nam và 2 tỉnh miền núi là Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Sau 5 năm, các địa phương này đã trồng mới được gần 108ha, chăm sóc bảo vệ trên 9.000ha rừng ngập mặn và hàng trăm ha diện tích các loại cây trồng chống xói mòn khác như tre, phi lao; trong đó, thành công lớn nhất là việc điều hòa khí hậu, bảo vệ đê biển, tích lũy phù sa, hỗ trợ sinh kế cho cư dân ven biển.

Cùng với việc triển khai chương trình trồng rừng ngập mặn, ý thức của cư dân ven biển cũng từng bước được nâng lên.

Hội nghị cũng bàn về các nhóm giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển bền vững các diện tích rừng ngập mặn hiện có, mở rộng việc trồng mới các diện tích rừng ngập mặn tại tất cả các địa phương ven biển trên toàn quốc trong những năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước