Đưa vào sử dụng vaccine ngừa bệnh tai xanh do Việt Nam sản xuất

Đặng Công (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/08/2016 15:39 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 12/8, Cục Thú y đã triển khai áp dụng đại trà loại vaccine Hanvet ở 21 tỉnh, thành phía Nam.

Năm 2015, lần đầu tiên, Việt Nam đã sản xuất thành công vaccine Hanvet ngừa bệnh lợn tai xanh. Sau thời gian thử nghiệm hiệu quả ở các tỉnh phía Bắc, sáng 12/8, Cục Thú y đã triển khai áp dụng đại trà loại này ở 21 tỉnh, thành phía Nam.

Vaccine Hanvet được tổng hợp dựa trên việc phân lập các chủng virus tai xanh lưu hành tại Việt Nam. Năm 2015, loại vaccine này được áp dụng vào những vùng có dịch tại Quảng Trị, Quảng Ninh và Hà Tĩnh. Sau khi tiêm 28 ngày, đàn lợn đều khỏe mạnh, miễn dịch với bệnh tai xanh.

Đại diện Chi cục thú y 21 tỉnh, thành phố phía Nam đã tìm hiểu, so sánh tác dụng của vaccine Hanvet với loại vaccine được nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngoài hiệu quả phòng bệnh, vaccine do Việt Nam tự sản xuất còn có giá bán thấp hơn loại nhập khẩu. Người chăn nuôi có thể giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước